Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
[1] –kun : là kính ngữ thường dùng cho con trai trong quan hệ người trên nói người dưới hoặc bạn bè thân thiết.

[2] Giấm đen : một loại giấm được làm từ gạo, thường dùng làm gia vị trong ẩm thực Trung Quốc. Ở Nhật giấm đen được dùng trong đồ uống có nồng độ khá thấp có khả năng điều hòa lưu thông máu và giảm nguy cơ ung thư.

[3] Cô Sumida : ở đây chỉ chị của Kanae.
[4] Loa kèn Phục Sinh (Easter Lily) : là một loại hoa loa kèn màu trắng được cắm trong nhà thờ suốt mùa lễ Phục Sinh để mừng sự hồi sinh của Chúa Jesus.

[5] Sashimi là món cá sống, còn Kanpachi (Greater Amberjack) là loại cá Amberjack lớn nhất với thân hình dài hơn 4 feet (khoảng 1,3m).

[6] Xêrêna (Serenades) : dạo khúc.

[7] Futon : là một tấm nệm phẳng, dày khoảng 5cm với một lớp vải bọc ngoài, bên trong nhồi bông hoặc bông tổng hợp.


Chú thích phụ : Ở Nhật trong quan hệ xưng hô thì để lịch sự người ta gọi nhau bằng họ, thân thiết mới gọi bằng tên.

Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement