Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Installation[]

  • P-01s

Tôi đã thiết kế khá nhiều Hình Nhân Tự Động (Automaton) trong các câu truyện trước của mình, nhưng lần này cô ấy lại là nữ chính của truyện nên tôi muốn làm cái gì đó khác biệt.

Về cơ bản thì cô ấy có một cơ thể sống. Cơ chế điều hòa thân nhiệt của cô không được tốt cho lắm, thế nên da rất dễ tiết mồ hôi.

Lớp da bên ngoài, bên trên lẫn bên dưới, khu vực từ cổ tới ngực, hai cánh tay và những ngón tay đều được làm từ một vật liệu dẻo màu đen.

CrazyCake 003

Trong bức hình phía bên, cả cổ và vai của cô ấy đều có màu đen, nhưng không phải do mặc gì đâu, đó là màu da của cô ấy đấy.

Cơ thể của cô được làm giống hệt người thường, nên có thể dễ dàng tưởng tượng nếu cô cởi hết quần áo của mình thì phía trên ngực sẽ như đang mặc một lớp áo màu đen.

Lý do cổ cũng như cánh tay có màu đen là vì những dây thần kinh vận động của cô tập trung chủ yếu ở những chỗ đó.

Để nhằm mục đích bảo dưỡng, tứ chi cũng như đầu đều có thể tách rời (trong trường hợp muốn bảo dưỡng dài hạn phần đầu thì cần có một hệ thống bảo dưỡng chuyên biệt), nhưng nếu là để lau rửa các khớp, thay dầu, hay những bảo dưỡng nhỏ khác thì được thực hiện thông qua các ổ cắm ẩn trên phần màu trắng của các bộ phận.

Ở 2 bên của phần đầu, ta có thể nhìn thấy bộ phận tản nhiệt cũng như nhiều loại cảm biến khác phía dưới tai.

Trông giống như cô ấy đang đeo headphone, sở dĩ như vậy là vì trung khu điều khiển của các bộ cảm biến được đặt phía dưới mỗi bên tai.

Khi cô ấy cố gắng phân biệt âm thanh, bạn có thể tưởng tượng như cô ấy đang đặt tay mình vào trong headphone.

Trang phục của cô không phải là quần áo của hầu gái, nhưng với thiết kế giống một chiếc áo len dài tay như vậy thì tạo cho ta cảm giác ấm cùng hơn
(Lý do khác sẽ được giải thích vào phần sau của LN.)

Phía dưới, cô mặc lớp giáp chân có hình dạng giống một cái ống.

Ngoài ra, màu đen bao phủ phần chân của cô cũng chính là một phần của lớp giáp đó, và chân của cô cũng được làm gần như giống hệt người thường.

(Kawakami Minoru)

Kyoukai Senjou no Horizon - Horizon on the Middle of Nowhere - 1A[]

CrazyCake 005





                                     ——Tôi Muốn Được Ở Bên Em.




Các Nhân Vật[]

CrazyCake 008

Aoi Toori

CrazyCake 006

Trên/Trái/Phải: Masazumi; Toori; P-01s


  • Nhân vật số 1

Tên: Aoi Toori: Giáo Đạo Viện Musashi Ariadust

Chức vụ: Tổng Trưởng và Hội Trưởng

Kiểu người: Vui vẻ

Đặc điểm: Siêu vô dụng




CrazyCake 009

P-01s

CrazyCake 007

Trái/Phải/Chính Giữa: Kazuno; Tadakatsu; Sakai


  • Nhân vật số 2

Tên: P-01s: Cư dân của Tama

Chức vụ: Giúp việc ở tiệm bánh

Kiểu người: ???

Đặc Điểm: Một Hình Nhân Tự Động ít nói






Vài Nét Về Thế Giới[]

CrazyCake 010

Tên: Oriotorai Makiko

Trong một tương lai xa xôi , cần tái lập lại lịch sử của thế giới.

Tuy nhiên trong giai đoạn Trung Cổ,  Cực Đông (Nhật Bản) đã gây nên một sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng tới toàn thế giới, kết quả là đất đai của họ bị chia cắt và nằm dưới sự kiểm soát của các Giáo Đạo Viện trên toàn thế giới.

Môi trường bên ngoài Cực Đông quá khắc nghiệt, các quốc gia không thể quay về quê hương của mình, thế nên trong lúc nằm dưới sự kiểm soát của các quốc gia khác trên thế giới, tại Cực Đông, cuộc sống giữa Vua của các nước và các Đại Danh Chiến Quốc trong Giáo Đạo Viện đã bắt đầu.


CrazyCake 011

Tên: Loài tảo màu đen

Ngày này, chiến tranh và các cuộc xung đột đều tuân theo quá trình Tái Lập Lịch Sử.

Mỗi quốc gia đều liên minh với một Đại Danh thời Chiến Quốc tương ứng với vị trí của họ tại Cực Đông

Các quốc gia vẫn tranh đấu với nhau nhằm giành lấy địa vị bá chủ của hòn đảo này, đồng thời Tái Lập lại Lịch Sử của  Thời Kỳ Chiến Quốc và Chiến Tranh Ba Mươi Năm.


Ngày nay, cư dân của Cực Đông chỉ được phép sống tại khu định cư dành cho người nước ngoài ở mỗi quốc gia hoặc trên Con Tàu Hàng Không Đô Thị - Musashi



[*] Đại Danh: Daimyo (大名), Là những lãnh chúa phong kiến từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 19 ở Nhật Bản thần phục Tướng Quân.

[*] Thời Kỳ Chiến Quốc: Sengoku Jidai (戦国時代), Là thời kỳ của các chuyển biến xã hội, mưu mô chính trị, và gần như những cuộc xung đột quân sự liên tục ở Nhật Bản, bắt đầu từ giữa thế kỷ 15 đến giữa thế kỷ 16. Thời kỳ này kết thúc với sự thống nhất trên toàn cõi Nhật Bản, mở ra thời kỳ mới với quyền lực tập trung vào tay Mạc Phủ Tokugawa.

[*] Chiến Tranh Ba Mươi Năm: (Thirty Years' War), Bắt đầu từ năm 1618, kết thúc năm 1648, chủ yếu diễn ra tại vùng nay là nước Đức và bao gồm hầu hết các cường quốc của châu Âu lục địa thời bấy giờ. Mặc dù trên danh nghĩa đó là cuộc xung đột tôn giáo giữa những người Tin lành và những người Công giáo, nhưng thật ra, động cơ chính của cuộc chiến bắt nguồn từ cuộc tranh giành quyền lực giữa nhà Habsburg và các cường quốc khác ở châu Âu.

Advertisement