Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Thông tin[]

Numbers[]

Thập Sư Tộc
   Là những gia tộc mạnh nhất Nhật Bản.
   Từ bỏ quyền lực công khai, nhưng đổi lại là duy trì một thế lực chính trị ngầm vững chắc và bất khả xâm phạm, đó là lập trường chính của Thập Sư Tộc. Và cứ bốn năm một lần, mười gia tộc sẽ được chọn ra từ hai mươi tám gia tộc gồm Ichijou (Nhất Điều), Ichinokura (Nhất Chi Thương), Isshiki (Nhất Sắc), Futatsugi (Nhị Mộc), Nikaidou (Nhị Giai Đường), Nihei (Nhị Bình), Mitsuya (Tam Thỉ), Mikadzuki (Tam Nhật Nguyệt), Yotsuba (Tứ Diệp), Itsuwa (Ngũ Luân), Gotou (Ngũ Đầu), Itsumi (Ngũ Vị), Mutsudzuka (Lục Trủng), Rokkaku (Lục Giác), Rokugou (Lục Hương), Roppongi (Lục Bản Mộc), Saegusa (Thất Thảo), Shippou (Thất Bảo), Tanabata (Thất Tịch), Nanase (Thất Lại), Yatsushiro (Bát Đại), Hassaku (Bát Sóc), Hachiman (Bát Phiên), Kudou (Cửu Đảo), Kuki (Cửu Quỷ), Kuzumi (Cửu Đầu Kiến), Juumonji (Thập Văn Tự), Tooyama (Thập Sơn) thông qua “Hội nghị tuyển định Thập Sư Tộc” để mang cái tên “Thập Sư Tộc”. Mười tám gia tộc không được chọn được gọi là Sư Bổ Thập Bát Gia, và làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các gia tộc trong Thập Sư Tộc. Các gia tộc trong Thập Sư Tộc hiện tại là “Ichijou” “Futatsugi” “Mitsuya” “Yotsuba” “Itsuwa” “Mutsudzuka” “Saegusa” “Yatsushiro” “Kudou” “Juumonji”. Vừa đúng từ một tới mười, đây là lần đầu tiên mà tên trong Thập Sư Tộc xếp đúng thứ tự như vậy, trước đây việc có hai ba số bị lặp và thiếu là chuyện bình thường.

Numbers
   Cũng giống như Thập Sư Tộc trong họ có chứa con số từ một tới mười, họ của các gia tộc trong Bách Gia đều chứa một con số lớn hơn mười một, ví dụ như Chiyoda (Thiên Đại Điền), Isori (Ngũ Thập Lí), Chiba (Thiên Diệp). Giá trị các con số lớn hay nhỏ không liên quan gì đến sức mạnh nhiều hay ít, mà những con số trong họ này là một tiêu chuẩn để đoán định tài năng và huyết thống của pháp sư. Và những gia tộc pháp sư có chứa con số trong họ của mình như Thập Sư Tộc và Bách Gia được gọi chung là “Numbers”.

Extra Numbers
   Extra Numbers hay còn gọi là “Extra” là những gia tộc pháp sư đã bị tước đi “con số”. Là cái tên dành cho những pháp sư đã không thể trở thành mẫu thí nghiệm “Thành công” trong thời kì mà các pháp sư được vũ khí hóa. Hiện nay, tên gọi “Extra Numbers” này đã bị cấm sử dụng công khai. Và nguyên nhân sự phân biệt này là do cái tên “Extra Numbers” này bị xem là tội ác nghiêm trọng trong cộng đồng pháp sư.



Cửu Hiệu Chiến[]

Tên chính thức “Đại Hội Ma Thuật Cao Trung Ma Pháp Toàn Quốc”.
Đúng như cái tên, các học sinh của các Trường Cao Trung Ma Pháp từ Đệ Nhất ~ Đệ Cửu đến từ khắp nơi trên toàn quốc đều tụ hội về đây.
Một cuộc thi tập thể với những phần thi vô cùng khốc liệt.

Đại hội gồm có sáu môn thi, “Speed Shooting”, “Crowd Ball”, “Battle Board”, “Ice Pillars Break”, “Mirage Bat”, “Monolith Code”.
❄ “Monolith Code” chỉ dành riêng cho nam và “Mirage Bat” chỉ dành riêng cho nữ.

Số lượng người tham gia trong mỗi môn thi là ba người cho mỗi trường, và mỗi tuyển thủ được phép tham gia tối đa hai môn thi.

Đại hội được tổ chức trong vòng mười ngày. Ngoài ra cũng có những môn thi chỉ dành cho những học sinh năm nhất tham gia, “Bảng Tân Binh” (Bảng Chính Thức không có bất kì sự hạn chế về năm học nào). Và các môn thi cho “Bảng Tân Binh” sẽ được diễn ra vào ngay thi đấu thứ tư đến ngày thi đấu thứ tám.

Chiến thắng hay thất bại của mỗi trường sẽ được quyết định bởi tổng số điểm trường đó đạt được. Giải nhất của mỗi môn sẽ giành được 50 điểm, nhì 30 điểm, và ba 20 điểm. Các môn thi Speed Shooting, Battle Board và Mirage Bat sẽ dành 10 điểm cho người về thứ tư. Còn Crowd Ball và Ice Pillars Break sẽ thưởng 5 điểm cho bất kỳ trường nào vào được đến vòng thứ ba. Môn thi nòng cốt của Cửu Hiệu Chiến, Monolith Code, sẽ thưởng 100 điểm cho vị trí quán quân, 60 điểm cho ngôi á quân, và 40 điểm cho vị trí thứ ba chung cuộc, do đây là môn thi đồng đội, cũng bởi thế nó chính là môn thi quan trọng nhất trong đại hội (Các môn thi cho Tân Binh thì được tính bằng nửa số điểm Bảng Chính Thức và cũng sẽ được cộng vào thành tích chung).

Ngày thi – Thời gian – Nhóm khu vực

Ngày thứ nhất – 3/8 (Thứ Tư) – Chính Thức
                        [Speed Shooting] Vòng loại nam nữ ~ Chung kết
                        [Battle Board] Vòng loại nam nữ

Ngày thứ hai – 4/8 (Thứ Năm) – Chính Thức
                        [Crowd Ball] Vòng loại nam nữ ~ Chung kết
                        [Ice Pillars Break] Vòng loại nam nữ

Ngày thứ ba – 5/8 (Thứ Sáu) – Chính Thức
                        [Battle Board] Bán kết nam nữ ~ Chung kết
                        [Ice Pillars Break] Vòng loại nam nữ ~ Chung kết (thi đấu vòng tròn)

Ngày thứ tư – 6/8 (Thứ Bảy) – Tân Binh
                        [Speed Shooting] Vòng loại nam nữ ~ Chung kết
                        [Battle Board] Vòng loại nam nữ

Ngày thú năm – 7/8 (Chủ Nhật) – Tân Binh
                        [Crowd Ball] Vòng loại nam nữ ~ Chung kết
                        [Ice Pillars Break] Vòng loại nam nữ

Ngày thứ sáu – 8/8 (Thứ Hai) – Tân Binh
                        [Battle Board] Bán kết nam nữ ~ Chung kết
                        [Ice Pillars Break] Vòng loại nam nữ ~ Chung kết (thi đấu vòng tròn)

Ngày thứ bảy – 9/8 (Thứ Ba) – Tân Binh
                        [Mirage Bat] Vòng loại nữ ~ Chung kết
                        [Monolith Code] Vòng loại nam

Ngày thứ tám – 10/8 (Thứ Tư) - Tân Binh
                        [Monolith Code] Chung kết nam

Ngày thứ chín – 11/8 (Thứ Năm) – Chính Thức
                        [Mirage Bat] Vòng loại nữ ~ Chung kết
                        [Monolith Code] Vòng loại nam

Ngày thứ mười – 12/8 (Thứ Sáu) – Chính Thức
                        [Monolith Code] Chung kết nam



Các môn thi[]

Speed Shooting
   Hay còn được các tuyển thủ gọi là “Tốc Xạ”.
   Là phần thi sử dụng ma thuật để phá hủy các mục tiêu bằng đất sét được bắn vào một không gian được thiết kế sẵn. Ở vòng loại, các tuyển thủ sẽ cố gắng phá hủy càng nhiều mục tiêu càng tốt trong vòng 5 phút. Bắt đầu từ vòng tứ kết, hệ thống tính điểm sẽ được đưa vào khi các đấu thủ đua tranh với nhau.

Crowd Ball
   Hay còn được các tuyển thủ gọi là “Crowd”.
   Một quả bóng có tính đàn hồi kém với đường kính 6cm sẽ được bắn vào khu vực thi đầu bằng một máy bắn bóng sử dụng áp suất không khí. Các tuyển thủ sẽ thi đấu với nhau bằng việc dùng một cây vợt hay ma thuật để đánh quả cầu đó sang sân đối phương. Mỗi séc đấu kéo dài trong 3 phút, và cứ mỗi 20 giây sẽ có một quả bóng được bọc trong một chiếc hộp trong suốt được bắn vào sân thi đấu, và sẽ có chín quả bóng như vậy cùng có mặt trên sân thi đấu. Nữ thi đấu ba séc trong khi đó nam thi đấu năm séc.

Battle Board
   Hay còn được các tuyển thủ gọi là “Lướt Sóng”.
   Phần thi này vốn bắt nguồn từ một phương pháp huấn luyện pháp sư của hải quân. Các tuyển thủ sẽ cưỡi trên một tấm ván giống như ván lướt sóng, và sử dụng ma thuật như Ma Thuật Gia Tốc để hoàn thành ba vòng đua trên một con kênh nhân tạo dài 3km. Người hoàn thành vòng đua đầu tiên sẽ chiến thắng. Và trong Battle Board, nghiêm cấm việc sử dụng ma thuật can thiệp trực tiếp lên các tuyển thủ khác. Vòng loại bao gồm sáu đội đua, mỗi đội bốn người. Hai trận bán kết thì mỗi đội chỉ có ba tuyển thủ. Trận tranh hạng ba sẽ gồm bốn người, và chung kết là một đối một.

Ice Pillars Break
   Hay còn được các tuyển thủ gọi là “Phá Trụ”.
   Mỗi tuyển thủ sẽ phải đứng trên một cái tháp cao 4m và bảo vệ mười hai trụ băng bên phần sân của mình, trong khi cố gắng phá hủy mười hai trụ băng bên phần sân của đối thủ trước khi tất cả trụ bên mình bị phá hết. Các tuyển thủ bắt buộc phải sử dụng ma thuật tầm xa nên không cần thiết phải di chuyển cơ thể.    Vì thế các tuyển thủ có thể mặc bất kỳ trang phục nào mà họ muốn, với chỉ duy nhất một hạn chế là “Không vi phạm chuẩn mực đạo đức”. Và kết quả là mấy năm gần đây, phần thi Pillars Break Nữ như đã trở thành một sàn diễn thời trang thực sự.

Mirage Bat
   Hay còn được các tuyển thủ gọi là “Mirage”. Là phần thi chỉ dành cho nữ.
   Ở phần thi này, các tuyển thủ sẽ sử dụng một cây gậy và dùng ma thuật nhảy lên cao để đánh vào các quả cầu ảo ba chiều giữa không trung. Tuy phần thi này là phần thi có ít trận đấu nhất Cửu Hiệu Chiến, nhưng nó lại là phần thi có thời gian thi đấu dài nhất. Trong cuộc thi, các tuyển thủ sẽ phải liên tục phát động ma thuật để nhảy lên không trung. Có thể nói áp lực của phần thi này không khác gì một cuộc đua marathon.
   Mirage Bat trong Cửu Hiệu Chiến là môn thi chỉ dành cho nữ. Trông sự kỳ công trong trang phục của những cô gái ấy cũng như cái cách họ lướt nhẹ trong không trung, nên họ thường hay được ví như những nàng tiên giáng trần.

Monolith Code
   Hay còn được các tuyển thủ gọi là “Monolith”. Là phần thi chỉ dành cho nam.
   Trên một khu vực thi đấu được gọi là “Địa Hình”, mỗi đội gồm ba tuyển thủ sẽ sử dụng ma thuật để xông vào địa phận đặt “bia đá (monolith)” của đối phương. Để chiến thắng ở phần thi này, thì một là làm cả đội đối phương mất khả năng thi đấu, hoặc gửi đi đoạn mã được giấu trong bia đá của đối phương. Ngoài ma thuật, bất cứ đòn va chạm trực tiếp nào cũng đều bị cấm. Để đọc được đoạn mã giấu trong bia đá thì một Ma Pháp Thức Phi Hệ Thống đặc biệt phải được bắn vào bia đá. Chính vì nội dung thi đấu như vậy, nên phần thi này được xem là phần thi nổi tiếng nhất trong các phần thi của Cửu Hiệu Chiến.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Minh họa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 0
Advertisement