Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Prologue

Trên toàn thế giới có mười ba gia tộc được xem là các bậc thầy về ma-võ thuật, gọi là thập tam đại tộc. Họ có ảnh hưởng rất lớn và nắm các vai trò chủ chốt trong giới ma-võ thuật. Layden là nơi hai trong số mười ba tộc đó cư ngụ, Hokawa và Maeda.

Maeda, một họ khá nổi tiếng và thông dụng ở Nhật. Tại Layden, gia tộc mang họ Maeda cư ngụ và có sức ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hòn đảo, chỉ sau họ Hokawa. Gia tộc Maeda này có cách quản lý người trong tộc rất khắt khe và chặt chẽ, tương lai của con cháu được quyết định bởi những người lớn đứng đầu và họ không được phép phản đối những quyết định đó.

Hiện tại, gia đình Maeda được quản lý bởi Maeda Hiroshi. Ông ta có ba người con, một người con trai trưởng sẽ kế vị gia tộc khi lớn lên, một cô con gái thứ đang độ tuổi đôi mươi, một cô con gái út mười ba tuổi và hiện đang học tại Teria.

Con cháu của gia tộc Maeda ít được tiếp xúc với những thứ bên ngoài xã hội, chủ yếu dưới sự quản lý khắt khe của tộc. Họ chỉ được ra ngoài khi được sự đồng ý từ bề trên.

Luật của gia tộc rất nghiêm khắc, vì thế những ai dám làm sai hoặc chống lại lệnh của những người đừng đầu sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nặng nhất là bị giam vào cấm địa và không được ra ngoài cho đến hết cuộc đời.

Cấm địa của gia đình Maeda rất tàn khốc. Tuy rằng người bị nhốt ở đấy sẽ không vấn đề gì về sinh hoạt nhưng họ không được ra thế giới bên ngoài, chỉ được phép giao lưu với những người trong tộc, chẳng khác gì ở tù chung thân.

Advertisement