Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
 
Dòng 19: Dòng 19:
 
với việc để người con gái thứ làm tộc trưởng, dù Gorou vẫn chưa quyết định là
 
với việc để người con gái thứ làm tộc trưởng, dù Gorou vẫn chưa quyết định là
 
ai. Đối với họ, người con trai trưởng dù có không bằng người con gái thứ đi
 
ai. Đối với họ, người con trai trưởng dù có không bằng người con gái thứ đi
nữa, thì con trai vẫn nên là người  lên nắm chức tộc trưởng và cai quản
+
nữa, thì con trai vẫn nên là người lên nắm chức tộc trưởng và cai quản
 
gia tộc về sau, cũng như quản lý toàn bộ hòn đảo Layden.
 
gia tộc về sau, cũng như quản lý toàn bộ hòn đảo Layden.
   
Dòng 33: Dòng 33:
 
là một vấn đề khá nan giải cho Gorou.
 
là một vấn đề khá nan giải cho Gorou.
   
Tuy vậy, đa phần người trong tộc vẫn luôn ủng hộ cậu con trai  trưởng,
+
Tuy vậy, đa phần người trong tộc vẫn luôn ủng hộ cậu con trai trưởng,
 
cũng như tìm mọi cách nâng đỡ cậu ta thành trưởng tộc.
 
cũng như tìm mọi cách nâng đỡ cậu ta thành trưởng tộc.
   

Bản mới nhất lúc 13:17, ngày 4 tháng 1 năm 2019

Prologue[]

Hokawa là một trong thập tam đại tộc. Tại Layden, Hokawa nắm giữ các vai trò chủ chốt trong việc quản lý hòn đảo, Teria cũng là một phần do Hokawa lập nên.

Không giống như gia tộc Maeda, Hokawa mang phong cách quý tộc phương Tây, từ nhà cửa đến cách ăn mặc đều Âu hóa.

Đứng đầu gia tộc là Hokawa Gorou, một người đàn ông độ tuổi trung niên. Ông ta có hai người con, một người con trai trưởng và một người con gái thứ. Gorou vẫn đang cân nhắc về người thừa kế gia tộc. Tuy đã có con trai trưởng nhưng ông ta vẫn đang xem xét và quyết định xem ai mới là người xứng đáng lên nắm quyền.

Về phương diện sức mạnh, cô em gái thể hiện năng lực vượt trội hơn người anh trai, điều đó khiến nhiều người bàn ra tán vào. Một nhóm người trong tộc không đồng ý với việc để người con gái thứ làm tộc trưởng, dù Gorou vẫn chưa quyết định là ai. Đối với họ, người con trai trưởng dù có không bằng người con gái thứ đi nữa, thì con trai vẫn nên là người lên nắm chức tộc trưởng và cai quản gia tộc về sau, cũng như quản lý toàn bộ hòn đảo Layden.

Về cơ bản, cô con gái thứ không muốn tranh giành chức tộc trưởng với anh trai của mình. Tuy nhiên, đây không phải việc mà một người cấp dưới có thể tự quyết định, nên cô đành phải chờ kết quả từ bố của mình - Gorou.

Người con trai trưởng luôn bị mọi người bàn tán vì thua kém đứa em gái của mình, cậu ta nhiều lúc bị mọi người trong Layden nói rằng không xứng để cai quản Layden như cô em gái. Nói chung, việc chọn ra người làm trưởng gia tộc Hokawa sau này là một vấn đề khá nan giải cho Gorou.

Tuy vậy, đa phần người trong tộc vẫn luôn ủng hộ cậu con trai trưởng, cũng như tìm mọi cách nâng đỡ cậu ta thành trưởng tộc.

Quay lại Vol 2 - Epilogue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 3 - Chương 1