Phiên bản chuyển thể novel của Shuuen no Shiori Project (終焉ノ栞プロジェクト), được viết bởi Suzumu (スズム), vẽ minh họa bởi Komine. Tác phẩm có cùng timeline với bản chuyển thể manga. Tập đầu tiên được phát hành ngày 25 tháng Hai năm 2013.
Tóm tắt nội dung[]
Câu chuyện dựa trên "Shuuen no Shiori Project", một series bài hát của 150P và Suzumu, theo những trò chơi tuổi thơ của trẻ em Nhật Bản và những truyền thuyết đô thị như trò trốn tìm một người, doppelgangers*, điện thoại của Mearry, bàn tay khỉ.
Trong khuôn viên bình thường, không thay đổi, nó đột nhiên xảy ra.
Một vụ án giết người mà cơ thể bị cắt thành hai.
Bên cạnh vụ án chưa giải quyết được, những học sinh trung học yêu thích tin đồn đã tham gia vào một nghi lễ nhất định.
Từ những bài hát cực kỳ phổ biến trên Nico Nico Douga, bắt đầu Dự án.
"Thẻ Đánh Dấu Cái Chết" là gì ...?
Ai là kẻ phản bội...?
Phần cuối của câu chuyện này sẽ là gì...?
Vậy, bạn có thể giải quyết bí ẩn này không?
*Bóng ma của một người đang sống
Tác phẩm Shuuen no Shiori, tác giả Suzumu []
Tập 1 - Toàn tập[]
- Hình minh họa
- Mở đầu: Bồi thường trách nhiệm
- Chương 1: Trò Trốn Tìm Một Người (Kodoku no Kakurenbo)
- Chương 2: Cảnh báo Kẻ Mạo Danh (Nisemono Chuuihou)
- Chương 3: Re: Cuộc gọi nhỡ (Fuzai Chakushin)
- Chương 4: Bức thư Tình Tội ác Hoàn hảo (Kanzen Hanzai Love Letter)
- Chương 5: Trò chơi Giành Ghế Không Mục đích (Sarumane Isu Tori Game)
- Chương 6: Re: Dây Tình yêu Song song (Re: Heikou Rensen)
- Chương 7: Mỗi ngày bình thường (Heibon na Nichijou)
Nhân sự[]
Tập 1: Solo trans by Tateyama Yukiko[]
Quy chuẩn dịch thuật[]
Trong bản tiếng Nhật, cụm từ "Cuốn Sách Cái Chết" thực ra dịch là "Cuốn sách của sự Kết Thúc"
Mình dịch ngắn lại thành "Cuốn Sách Cái Chết", một phần cho trùng với cụm Thẻ Đánh Dấu, một phần vì cụm "Cuốn Sách Kết Thúc" nghe thiếu thiếu.