Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Góc Hỏi & Đáp 7[]

Hỏi: Về stamina và thể lực tạm thời

Đáp: Tác giả không đủ khả năng diễn đạt rõ phần này.

Chi tiết ở chương 21, nhưng sau đây tôi xin giải thích lại một lần nữa.

Tôi có sử dụng "Nhanh Nhẹn" và "Sức Bền", nhưng chỉ để tượng trưng mà thôi.

Một cách hệ thống thì, thanh màu vàng (nhanh nhẹn) thể hiện khả năng di chuyển nhiều hay ít của một người.

Nó giảm khi người đó bức tốc, etc, và khi nó giảm về không, người đó sẽ bị hụt hơi và cảm thấy đau đớn.

Nói cách khác, miễn thanh này vẫn còn thì việc di chuyển không thành vấn đề.

Do thanh vàng của Kumoko chỉ có một chút nên, cô ấy không thể trụ được lâu khi chạy hết tốc lực.

Đây là tình huống cạn "Nhanh Nhẹn" và không thể tiếp tục.

Thanh màu đỏ (sức bền) là năng lượng cá thể tích trữ.

Cá thể sẽ chết đói nếu cạn thanh này.

Dù có hơi khó hiểu nhưng, tôi không thể nghĩ ra từ nào khác, nên mới đặt tên như vậy.


Hỏi: Đây chính là món quà của thời đại công nghiệp!

Đáp: O-oh.

Hãy vững tâm.

Kumoko rất thích đùa kiểu như vậy.

Mặc dù sẽ không mơ hồ như câu này nhưng, tôi nghĩ kể từ giờ thi thoảng NVC sẽ thốt lên những câu kiểu đó.


Hỏi: Một chàng trai tốt bụng

Đáp: Cậu ấy là người rất tốt.

Một con người cực kì ngay thẳng và lương thiện.

Bởi khi mới bắt đầu cậu ấy đã bị nghi ngờ là kẻ xấu nên, tôi cố viết phần truyện của cậu thật nhanh(lol).


Hỏi: Y là chữ Y trong Yuusha (Anh Hùng) đúng chứ?

Đáp: Đúng vậy.

Có điều, tôi không suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của nó lúc mới thêm vào.

Lúc đầu, chữ S nghĩa là Side (Ngoại truyện), nhưng tôi cũng có thể khiến nó trở thành chữ đầu tên của hoàng tử, thế là tên của hoàng tử được quyết định. Cũng với cách đó, Y là bắt đầu của Julius(Yuliusu) và Yuusha.

Không ngờ nó lại gây hiểu lầm! Đây là lỗi của tôi!


Hỏi: Hơi coi thường năng lực của phụ nữ

Đáp: Đoạn này có hơi khó hiểu nên tôi sẽ nhắc lại.

Chị của Julius được gả vào một quốc gia khác.

Hôn nhân chính trị.

Khả năng của phụ nữ mà Julius nói đó là vai trò mà chỉ có phụ nữ mới làm được.

Tôi đã sửa lại, viết rõ hơn, nói cô ấy được gả vào một gia đình.


Hỏi: Độc của sinh vật được phân loại thành enzyme và neurotoxin. Độc của Kumo-san thuộc loại nào?

Vì là nhện nên, tôi nghĩ là neurotoxin, nhưng nó rất giống độc enzyme do nó có hiệu quả sau khi cơ thể nhiễm phải.

Đáp: Vấn đề này rất dễ spoil nên tôi sẽ bỏ qua câu hỏi này.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 76♬   Kumo Desu ga, Nani ka?   ♬► Xem tiếp Chương 77


Advertisement