Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Mở đầu[]

Chừng nào con người còn sống ở trong thế giới loài người, họ còn phải tuân thủ cái thư gọi là “Những nguyên tắc của thế giới”.

Họ không thể di chuyển đồ vật mà không dùng tay, cũng như thắp lửa mà không cần dụng cụ. Họ không thể bay Họ không thể bay qua không gian mà không cần đến sự hỗ trợ và hoàn toàn không thể dịch chuyển qua thời gian.

Kể từ khi bình minh của lịch sử ra đời, nói cách khác, từ khi con người được sinh ra, sự thông minh của họ đã giải quyết vô số bí ẩn và vượt qua cả vòng luân lý vô tận mang tên “những điều không thể”.

Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều điều mà con người không thể vươn tới.

Đúng vậy, chừng nào còn tuân thủ “Những nguyên tắc của thế giới”, con người chỉ có thể sống trong những nguyên tắc ấy mà thôi.

Tuy nhiên, một vài người chống lại Những quy tắc của thế giới và học “ma thuật”.

“Ma thuật” là thứ đối nghịch chuẩn xác nhất với những yếu tố cấu tạo nên thế giới.

Nó có thể mang lại sự tồn tại cho những hiện tượng hay các thể sống mà đáng lý ra chúng không thể nào tồn tại.

Những thứ mà ta coi là ác quỷ, quái vật hay ma quỷ đề là sản phẩm của “ma thuật”.

Họ tiếp tục nghiên cứu các kỹ thuật điều khiển đồ vật mà không cần dùng tay trong khoảng thời gian gần như dài đến vô tận. Họ tìm ra phương pháp để tạo ra lửa mà không cần đến dụng cụ từ một cấm thuật và không ngần ngại áp dụng kỹ thuật từ chiều không gian khác để bay qua các không gian cũng như không sợ hãi khi liên lạc với những thể sống từ chiều không gian cao hơn cả con người để vượt qua thời gian.

Đó là kết quả của những thí nghiệm và nghiên cứu điên rồ mà không một người thường nào có thể làm nổi.

Trong vài năm gần đây, một lĩnh vực nghiên cứu có tên là Phù thủy cuối cùng cũng được công bố.


“Thất hình đại tội” là thứ cao hơn được tách ra khỏi “Những nguyên tắc của thế giới”.

“Superbia[1]”, “Avaritia[2]”, “Invidia[3]”, “Ira[4]”, “Gula[5]”, “Luxuria[6]”, “Acedia[7]”.

Những tội lỗi của người đời lại có mối liên kết tới “ma thuật”.

Bảy tội lỗi này được gọi là “bản lưu trữ” và những người học “ma thuật” bằng cách nghiên cứu “các bản lưu trữ” và truyền đạt lại để thay đổi thế giới thực tại và củng cố đời sau, được gọi là Pháp sư.

Trong số các pháp sư, có bảy người, những con người đạt đến đỉnh cao của phép thuật.

Họ được gọi là “Trinity Seven”.


Chú thích[]

  1. Kiêu ngạo
  2. Tham lam
  3. Đố kị
  4. Phẫn nộ
  5. Phàm ăn
  6. Dâm dục
  7. Lười biếng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh họa♬   Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Advertisement