Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Viện kiểm sát Tokyo cùng Cục thuế vụ Tokyo đã đưa ra cáo buộc đối với Mamare Touno (41 tuổi, tên thật Daisuke Umezu) - tác giả của hai loạt truyện MAOYU và Log Horizon, cùng công ty chủ quản m2ladeJAM sở hữu bản quyền trí tuệ về tội trốn thuế và vi phạm Luật Thuế Doanh nghiệp vào thứ Hai tuần này.

 	アニメ原作の小説家を告発_3000万円脱税の疑い(15_04_13) 	 			  

Touno được cho là đã không khai báo tiền nhuận bút có được từ bản in tiểu thuyết MAOYU và Log Horizon trong báo cáo thuế thu nhập trong vòng ba năm tính đến cuối năm ngoái, với số tiền lên tới 120 triệu yên (khoảng 21.6 tỷ đồng). Theo thông cáo của Viện kiểm sát, Touno đã không nộp chính phủ Nhật Bản số tiền thuế lên tới 30 triệu yên (khoảng 5.4 tỷ đồng).

Khi được đài NHK phỏng vấn, Touno đáp: "Tôi đã đóng thuế đầy đủ, nhưng tôi không thể đưa ra bình luận lúc này."

Loạt tiểu thuyết Log Horizon của Touno được phát hành từ tháng Ba 2011, và MAOYU từ tháng Năm 2011. Log Horizon đã được chuyển thể thành hai season anime. Season đầu tiên được ra mắt vào tháng Mười 2013, và season thứ hai vào tháng Mười năm ngoái (2014). Vào tháng Tám năm ngoái (2014), Yen Press thông báo họ sẽ phát hành tiểu thuyết Log Horizon tại thị trường Bắc Mỹ bắt đầu từ tháng Tư năm nay (2015).

MAOYU cũng đã được chuyển thể thành một series anime 12 tập ra mắt vào tháng Một 2013.

Advertisement